Chùa được xây dựng vào năm 1899 theo lệnh của quốc vương Chulalongkorn và hoàn thành vào 10 năm sau đó. Tên gốc của ngôi chùa có nghĩa là "Ngôi chùa của vị vua thứ 5 quận Dusit".
Nhắc đến Thái Lan người ta nghĩ ngay đến “đất nước của những nụ cười, đất nước của những chiếc áo cà sa”. Tên gọi cuối cùng này đã mô tả một cách sâu sắc về một tôn giáo lớn mà dân tộc Thái đang tôn thờ, đó là Phật giáo. Và những ngôi chùa hoành tráng, quy mô và lộng lẫy chính là niềm tự hào của “đất nước của những nụ cười” này.
Vương quốc Thái Lan là một quốc gia mà dân số đa phần theo Đạo Phật. Thái Lan không những nổi tiếng là “kho tàng” của những bãi biển xinh đẹp, những ngôi chùa tráng lệ những di tích văn hóa hấp dẫn, mà còn được biết đến với những thành phố cổ kính, trong đó nổi bật nhất là Cố đô Sukhothai.
Chùa Rong Khun là một ngôi chùa rất độc đáo vừa mới được xây dựng tại tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Chùa do họa sĩ nổi tiếng Chalermchai Kositpipat thiết kế. Đây là một ngôi chùa có lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt so với các ngôi chùa khác.
Hoạt động Phật giáo long trọng tổ chức tại ngôi tự viện Wat Phra Dhammakaya - Bangkok, được đánh giá là qui mô nhất thế giới. Hoạt động này, có hơn 10 vạn chư tăng đắp y màu da cam cùng tham gia nghi thức này.
Chùa tọa lạc tại trung tâm cố đô Thái Lan, Ayuthaya. Địa điểm này từng là hoàng cung của các đời vua, từ triều đại vua Ramathibodi I (1350 TL) đến triều đại vua Sam Phraya (1448 TL). Chùa được xây vào năm 1448 TL theo lệnh của vua Borommatrailokanat.
Ngôi chùa Wat Lan Kuad có một sự độc đáo của riêng nó. Tại tỉnh Sisaket, Thái Lan cách thủ đô Bangkok gần 600km về phía Đông Bắc, ngôi chùa được dựng lên từ hàng triệu vỏ chai đúng như biệt danh của nó "Wat Lan Kuad" hay "Đền thờ triệu chai".